Phó Thủ tướng Iraq từ chức

(NLĐO) – Phó Thủ tướng Iraq về vấn đề năng lượng Baha al-Araji hôm 10-8 đã từ chức và đang bị điều tra về cáo buộc tham nhũng.

Đây là kết quả thực tế đầu tiên trong chiến dịch chống tham nhũng của Thủ tướng Haider al-Abadi trước những cuộc biểu tình chống chính phủ lan rộng, kêu gọi chính phủ cần có hành động cứng rắn hơn từ giáo sĩ Hồi giáo hàng đầu dòng Shiite Moqtada al-Sadr.

Hồi cuối tuần qua, ông Abadi đã công bố các biện pháp cải cách khi các nhà phê bình cho rằng hệ thống điều hành hiện tại đưa ra các ứng viên không đủ điều kiện cho các chức vụ cao trong văn phòng chính phủ và khuyến khích tham nhũng.

 

Thứ trưởng Iraq về vấn đề năng lượng Baha al-Araji hôm 10-8 đã từ chức. Ảnh: Reuters
Ông Baha al-Araji hôm 10-8 đã từ chức. Ảnh: Reuters

 

Thủ tướng Abadi đã đề xuất sa thải phó thủ tướng Iraq cũng như các vị trí thứ trưởng, đồng thời kêu gọi chấm dứt bè phái và quy định số lượng đảng phái trong các vị trí của chính phủ, mở lại cuộc điều tra tham nhũng.

Trong khi quốc hội xem xét các đề xuất vào ngày 11-8, thì sự ra đi của Phó Thủ tướng về vấn đề năng lượng Baha al-Araji cho thấy ông Abadi nhận được sự ủng hộ của giáo sĩ quyền lực Moqtada al-Sadr.

Giáo sĩ Sadr, người có ảnh hưởng đến hàng chục ngàn tín đồ và dân quân chiến đấu tại Iraq, đứng đầu phong trào mà ông Araji là thành viên. Trong một tuyên bố đăng tải trên trang web của mình, giáo sĩ Sadr đã yêu cầu ông Araji từ chức và cấm ông rời khỏi đất nước trong khi chờ quá trình điều tra.

Ông Dhiya al-Asadi, một thành viên cấp cao của phong trào giáo sĩ Sadr, khẳng định Phó Thủ tướng Araji đã nộp đơn từ chức.

Abdul-Sattar al-Birqdar, phát ngôn viên của Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq, cho hay các công tố viên đã yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào ông Araji.