Say rượu, cắn đứt tay con gái

(NLĐO) – Một người đàn ông Trung Quốc đã cắn đứt tay con gái trong khi say rượu.

Theo nguồn tin được đăng tải trên trang web gog.com.cn (tỉnh Quý Châu) hôm 17-1, bé gái 2 tuổi tên Lôi Lôi bị cha cắn đứt hai ngón tay trong khi say rượu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cô bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu.
 
img
Bé Lôi Lôi và cha hôm 12-1 (Ảnh: GOG.COM)
 
img
Sức khỏe bé Lôi Lôi dần hồi phục nhưng trên má vẫn còn vết cắn của cha (Ảnh: GOG.COM)

Khi đến bệnh viện, Lôi Lôi chảy nhiều máu. Ngoài vết thương ở ngón tay cái và ngón giữa, cô bé bị xây xước và bầm tím ở trên má do bị bố cắn. Rất may các bác sĩ đã nhanh chóng sơ cứu cho Lôi Lôi. Cô bé đang được chăm sóc và trong quá trình hồi phục sức khỏe.
 
Sau khi nhận tội hôm 28-12,  người cha tên Vương Ngãi kể với cảnh sát rằng lúc say rượu, về nhà thấy con gái đang khóc. Cô bé cứ cào lên mặt anh nên trong lúc tức giận anh đã cắn lên má và ngón tay của con gái.