Tàu khai thác dầu của Nga ở Bắc Cực bị tấn công

(NLĐO) - Ngày 27 - 8, các nhà hoạt động của tổ chức quốc tế Greenpeace (Hòa bình xanh) đã ngăn cản chiếc tàu Anna Akhmatova của Nga nhằm không cho các công nhân tới căn cứ khai thác dầu đầu tiên của nước này tại Bắc Cực.

img
Tổ chức Greenpeace phản đối mãnh liệt hoạt động khai thác của Nga tại Bắc Cực 

Việc khai thác dầu mỏ và khí đốt của tập đoàn Gazprom (Nga) đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các tổ chức môi trường thế giới. Theo các tổ chức này, hoạt động của các dàn khoan sẽ phá hủy hệ sinh thái mỏng manh của Bắc Cực.
 
Hiện nay, Bắc Cực là một trong những mỏ dầu và khí đốt lớn nhất thế giới và Nga đã đi trước một bước so với các nước khác trong cuộc chiến giành giật mỏ năng lượng tự nhiên này.
 
Cuộc tấn công hôm 27 - 8 là cuộc tấn công thứ hai của tổ chức Greenpeace nhắm vào dàn khoan của tập đoàn Gazprom trong vòng ba ngày.
 
Ngày 24 - 8, sáu nhà hoạt động của Greenpeace do chính giám đốc điều hành Kumi Naidoo dẫn đầu đã chiếm giữ một căn cứ ở vùng đông nam biển Barents trong khoảng 15 giờ trước khi bị nhà chức trách Nga dùng vũ lực cưỡng chế.
 
Sau đó, 6 người khác đã chạy đua tới khu khai thác dầu vào sáng sớm ngày 27 - 8 để ngăn một tàu chở một nhóm nhân công thay thế của Gazprom. Các nhà hoạt động đã bám vào neo của tàu Anna Akhmatova và buộc neo vào thuyền của họ. Tổ chức Greenpeace đã gửi thêm hai xuồng máy cao tốc cùng bảy nhà hoạt động tới hiện trường từ chiếc tàu phá băng Arctic Sunrise.
 
Giám đốc điều hành người Nam Phi Kumi Naidoo cho biết: “Hôm nay chúng tôi có hành động phản đối việc hủy hoại môi trường Bắc Cực do việc khai thác dầu tại đây gây ra”.
 
Tuy nhiên, ban lãnh đạo tập đoàn Gazprom tuyên bố rằng các hoạt động của tổ chức Greenpeace sẽ không ngăn cản được việc khai thác dầu của họ ở Bắc Cực.