Thái Lan họp quốc hội, chuẩn bị bầu thủ tướng

Quốc hội Thái Lan ngày 3-7 họp phiên đầu tiên kể từ sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5, với sự tham gia của các thành viên mới đắc cử của Hạ viện (gồm 500 ghế) và 250 thành viên được bổ nhiệm của Thượng viện.

Theo kế hoạch, Hạ viện sẽ bầu chủ tịch và 2 phó chủ tịch trong ngày 4-7. Sau đó, chủ tịch mới của Hạ viện sẽ ấn định thời điểm bầu thủ tướng, dự kiến vào ngày 13-7.

Trước thềm cuộc họp nói trên, ông Pita Limjaroenrat, lãnh đạo Đảng Tiến bước (MFP), cho biết đã đạt thỏa thuận với Đảng Vì nước Thái về các vị trí lãnh đạo Hạ viện. MFP là đảng dẫn đầu cuộc tổng tuyển cử vừa qua, theo sau là Đảng Vì nước Thái. Hai đảng này cũng thuộc liên minh gồm 8 đảng ra đời nhằm lập chính phủ liên hiệp. 

Thái Lan họp quốc hội, chuẩn bị bầu thủ tướng - Ảnh 1.

Ông Pita Limjaroenrat, lãnh đạo Đảng Tiến bước và là ứng viên thủ tướng Thái Lan. Ảnh: Reuters

Liên minh này hiện nắm tổng cộng 312 ghế tại Hạ viện và đang ủng hộ ông Pita lên làm thủ tướng - một kết quả đòi hỏi ông này phải nhận được 376/750 phiếu của lưỡng viện quốc hội.

Điều này đồng nghĩa ông sẽ cần thêm 64 phiếu hoặc từ các đảng đối lập ở hạ viện hoặc từ các thành viên Thượng viện. Ứng viên 42 tuổi này vào tuần rồi cho biết ông đã nhận được đủ sự ủng hộ tại Thượng viện.

Trang Bloomberg nhận định việc Thái Lan có thủ tướng mới được kỳ vọng giúp xua tan nỗi lo của các thị trường về chính trường đất nước theo sau cuộc bầu cử hôm 14-5.

Ông Kriengkrai Thiennukul, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan, vào tháng rồi cho biết hầu hết doanh nghiệp tạm thời đóng băng các quyết định đầu tư mới, một phần vì đợi những hướng dẫn rõ ràng hơn từ chính phủ mới.

Giới phân tích nhận định thị trường chứng khoán Thái Lan có thể hồi phục trong quý IV/2023 khi việc có được chính phủ mới làm gia tăng triển vọng về các biện pháp kích thích kinh tế. Ngoài ra, niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ được khôi phục.