Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm ba nước châu Âu

Thảo luận về 5 lĩnh vực ưu tiên giữa Việt Nam và Anh quốc là đầu tư phát triển, chính sách đối ngoại, thương mại, giáo dục, di cư và hợp tác phòng chống tội phạm có tổ chức

Nhận lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen Gordon Brown, Thủ tướng CHLB Đức Angela Merkel và Thủ tướng Ailen Bertie Ahern, sáng 3-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã rời Hà Nội thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen, CHLB Đức và Ailen từ ngày 3 đến 11-3-2008.

Theo TTXVN, tham gia Đoàn có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm; Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc; Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng; Đại sứ Việt Nam tại Anh và Ailen Trần Quang Hoan; Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Trần Đức Mậu cùng quan chức một số bộ, ngành. Theo kế hoạch, sau khi đặt chân xuống sân bay Heathrow (London) khoảng 2 giờ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ bắt đầu gặp gỡ, tiếp xúc đầu tiên với đối tác tại London (Anh) và trong chương trình sẽ thảo luận về 5 lĩnh vực ưu tiên giữa 2 nước là đầu tư phát triển, chính sách đối ngoại, thương mại, giáo dục, di cư và hợp tác phòng chống tội phạm có tổ chức.