Thủ tướng Thái Lan dọa đóng cửa truyền thông

(NLĐO) – Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, người đứng đầu chính quyền quân sự Thái Lan, ngày 3-4 tuyên bố sẽ đóng cửa các cơ quan truyền thông chống đối.

Phát biểu trước báo giới nhân chuyến thăm một trường cao đẳng quân sự ở thủ đô Bangkok, ông Prayuth nói: “Tôi chỉ đóng cửa cơ quan truyền thông một khi họ nói điều không đúng. Đến nay, tôi chưa đóng cửa bất cứ đơn vị nào. Hãy viết điều đúng đắn. Tôi sẽ phải làm điều đó nếu tình thế bắt buộc”.

Đây là những phát biểu sau khi ông vấp phải chỉ trích vì quyết định thay thế tình trạng thiết quân luật bằng điều khoản an ninh mới.

 

Thailands Prime Minister Prayuth Chan-ocha gestures the traditional greeting as he gets in his car after the merit-making ceremony on the occasion of Princess Maha Chakri Sirindhorns birthday at Sanam Luang in Bangkok April 2, 2015.  REUTERS/Damir Sagolj
Tướng Prayuth Chan-ocha - người đứng đầu chính quyền quân sự Thái Lan Ảnh: REUTERS

 

Điều 44 trong trong Hiến pháp tạm thời của Thái Lan được áp dụng ngay sau khi thiết quân luật được dỡ bỏ, cho phép các lực lượng an ninh tiếp tục tiến hành các vụ bắt giữ mà không cần tới lệnh của tòa án, đồng thời được tạm giữ người mà không cần đưa ra tội danh.

Các biện pháp an ninh đặc biệt sẽ tiếp tục cấm tụ họp chính trị, cho phép sĩ quan ngăn chặn việc công bố, xuất bản bất kỳ tin tức nào mà họ cho là “gây hoang mang hay thông tin bị bóp méo”. Những người tham gia trong các cuộc tụ họp chính trị hơn 5 người có thể bị kết án 6 tháng tù giam.

Các cơ quan đại diện cho giới truyền thông Thái đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng các biện pháp đó “can thiệp vào quyền lợi, sự tự do của con người và phương tiện truyền thông hơn cả giai đoạn thiết quân luật”. Trong khi đó, tờ báo Thai Rath, vốn có quan hệ chặt chẽ với quân đội, công bố bức vẽ có biểu ngữ “những người tốt không phải e sợ Điều 44”.