Tiếp tổng thống Iran, Pháp vẫn kêu gọi trừng phạt Tehran

(NLĐO) - Pháp đã yêu cầu các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) cân nhắc biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran liên quan đến các cuộc thử nghiệm tên lửa gần đây của Tehran dù đang chào đón Tổng thống Hassan Rouhani.

Hai quan chức EU giấu cho biết Pháp đưa ra yêu cầu trên sau khi Mỹ áp đặt lại một số biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran vì phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung mới đây.

Đề xuất của Pháp chính thức được EU xem xét nhưng hầu hết thành viên EU cho rằng động thái này phản tác dụng đối với nỗ lực khôi phục quan hệ chính trị và kinh tế với Iran sau thời gian dài tranh cãi về chương trình hạt nhân của nước này.

 

Tổng thống Iran Hassan Rouhani (giữa). Ảnh: AP
Tổng thống Iran Hassan Rouhani (giữa). Ảnh: AP

 

Một nhà ngoại giao Pháp giấu tên cũng cho biết EU đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran nhưng từ chối cho hay nước nào đã đề xuất vấn đề này.

Động thái trên, thậm chí nếu không thành công, cũng sẽ làm phức tạp thêm chuyến thăm Pháp của ông Rouhani. Ngoài ra, Pháp còn muốn Iran đảm nhận vai trò hòa giải ở Trung Đông khi Syria và Yemen chìm sâu trong nội chiến.

 

Tổng thống Hassan Rouhani tham gia cuộc họp tại Pháp. Ảnh: AP
Tổng thống Hassan Rouhani tham gia cuộc họp tại Pháp. Ảnh: AP

 

Trước đó, Tổng thống Iran Rouhani đã chứng kiến lễ kí một số thỏa thuận thương mại trị giá hàng tỉ USD trong chuyến thăm 3 ngày tại Ý. Pháp hy vọng sẽ đạt được những thỏa thuận tương tự trong chuyến thăm 2 ngày của ông Rouhani tại nước này cùng với nỗ lực kiến tạo hòa bình trong khu vực.

Trong số đó có thỏa thuận mua hơn 100 máy bay mới của hãng sản xuất máy bay Airbus của Pháp. Khoảng 20 thỏa thuận giữa các công ty và các bộ của hai nước dự kiến được ký kết trong ngày 28-1 (giờ địa phương).

Ông Rouhani dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Pháp Francois Hollande trong chuyến thăm. Ngay khi đặt chân đến Pháp, ông Rouhani cho hay chuyến đi này là bước ngoặt quan trọng trong việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa Iran và Pháp.