Triều Tiên có thể gây thêm căng thẳng

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có thể cho thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba hoặc phóng tên lửa tầm xa trong năm nay như biện pháp để nhà lãnh đạo mới Kim Jong-un củng cố quyền lực của mình.

Viện Ngoại vụ và An ninh quốc gia (IFANS) – một cơ quan tư vấn cho chính quyền Hàn Quốc – dự báo như trên hôm 11-1.
 
img
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un được giới lãnh đạo quân sự Triều Tiên đón tiếp trọng thể. Ảnh: AFP
 
Hãng tin Reuters dẫn báo cáo của IFANS cho rằng Triều Tiên có thể dấy thêm căng thẳng bằng cách phóng thử nghiệm tên lửa hoặc thử bom hạt nhân lần thứ ba vì ông Kim Jong-un cần thể hiện và củng cố quyền lãnh đạo, gây ảnh hưởng tối đa đối với quốc tế và muốn cho thấy thành tựu của mình.
 
Được nhìn nhận với danh hiệu “người kế vị vĩ đại” sau cái chết của cha ông hồi tháng trước,  nhà lãnh đạo trẻ chú trọng giới thiệu hình ảnh một vị tướng quân cứng rắn nhằm đạt được sự hậu thuẫn của quân đội.
 
Hôm 8-1, ngày được cho là sinh nhật của ông Kim Jong-un, đài truyền hình quốc gia đã phát tập phim tài liệu dài 50 phút được ghi hình cách đây vài năm, trong đó có hình ảnh ông lái xe tăng, cầm vũ khí và được người cha khen tặng là nhà chiến lược quân sự thiên tài.
 
Trong một diễn biến khác, hãng tin AP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên lưu ý hôm 11-1 rằng Bình Nhưỡng vẫn để ngỏ việc tạm ngừng chương trình làm giàu hạt nhân để đổi lấy lương thực của Mỹ và chờ xem thiện chí xây dựng lòng tin của Washington. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chỉ trích Mỹ “chính trị hóa” việc trợ giúp lương thực.