Triều Tiên "thu thập tin tình báo qua nhà hàng"

(NLĐO) – Cựu nhân viên một nhà hàng ở Triều Tiên tiết lộ rằng Bình Nhưỡng thu thập thông tin người nước ngoài, hầu hết là Hàn Quốc, thông qua hệ thống nhà hàng trên thế giới.

Triều Tiên có khoảng 130 nhà hàng trên thế giới, tập trung nhiều nhất ở Trung Quốc. Họ phục vụ những món ăn truyền thống của người Triều Tiên. Các nữ nhân viên phục vụ tại đây được cho là kín đáo thu thập thông tin người nước ngoài và tập hợp gửi về nước. Bí mật này vừa được một cựu nhân viên nhà hàng tên “J” tiết lộ với VOA.

Một nhà hàng Triều Tiên ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AP
Một nhà hàng Triều Tiên ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AP

Ảnh: AP
Ảnh: AP

“Những nữ phục vụ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng và báo cáo với giám sát của họ. Họ đặc biệt chú ý người Hàn Quốc” - J nói.

Nhiệm vụ thu thập thông tin được giám sát bởi một quan chức từ Bộ An ninh nhà nước Triều Tiên. Mỗi quan chức sẽ giám sát 10-20 nữ phục vụ.

Việc kinh doanh ở nước ngoài của Triều Tiên phụ thuộc vào khách du lịch Hàn Quốc giàu có và những doanh nhân. Khoảng 60-80% khách của các nhà hàng là người Hàn Quốc. Nếu không có họ, nhà hàng không thể tồn tại.

Hiện không rõ tiền thu được từ các nhà hàng trên là bao nhiêu nhưng các nữ phục vụ được trả lương không cao, chỉ 10 - 15 USD/tháng cho công việc hơn 12 giờ mỗi ngày. Họ nhận được 2.500 USD và các thiết bị gia dụng như tivi hoặc máy giặt khi trở về nhà sau hợp đồng 4 năm.

Mới đây, truyền thông nước ngoài đăng tin rầm rộ về vụ 13 người Triều Tiên làm việc ở nhà hàng đã bỏ trốn tập thể và nhập cảnh Hàn Quốc. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Jeong Joon-hee nhận định con số này cao hơn các nhóm bình thường khác.

Các nhà hàng Triều Tiên ở nước ngoài được cho là một nguồn ngoại tệ cho Bình Nhưỡng.