Triều Tiên và Hàn Quốc lên giọng dọa nhau

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh cho các lực lượng tiền tuyến bước vào tình trạng chiến tranh từ hôm 21-8. Theo hãng thông tấn KCNA, mệnh lệnh trên được đưa ra sau cuộc họp khẩn trong đêm 20-8 của Ủy ban Quân sự Trung ương (CMC) mà ông Kim là chủ tịch.

Cuộc họp của CMC diễn ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên và Hàn Quốc bắn pháo qua lại, dù không gây thương vong nhưng đã thổi bùng căng thẳng. Triều Tiên gửi tối hậu thư đòi Hàn Quốc chấm dứt chĩa loa tuyên truyền qua biên giới trước 17 giờ ngày 22-8 (giờ địa phương), nếu không thì sẽ có hành động quân sự. Seoul bác thư, đồng thời đặt quân đội trong tình trạng báo động cao để sẵn sàng “trả đũa mạnh mẽ”. Lệnh hạn chế công dân Hàn Quốc đến Khu Công nghiệp Kaesong ở Triều Tiên cũng được ban hành.

 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì một cuộc họp với các tướng lĩnh cao cấp hôm 21-8 Ảnh:  YONHAP
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì một cuộc họp với các tướng lĩnh cao cấp hôm 21-8 Ảnh: YONHAP

 

Một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc hôm 21-8 nói với hãng tin Yonhap rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị phóng các loại tên lửa tầm ngắn, tầm trung và tên lửa đạn đạo. “Triều Tiên có dấu hiệu triển khai tên lửa Scud (tầm bắn 500 km) tới gần Wonsan và tên lửa Rodong (1.200 km) tới tỉnh Bắc Pyongan” - nguồn tin nói. Trước đó, nguồn tin quân đội Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên bổ sung đơn vị hỏa lực ra biên giới, bên cạnh các loại trọng pháo.

Trong một diễn biến khác, Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Ja Song Nam hôm 20-8 cho biết Bình Nhưỡng vừa đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn để thảo luận về cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn có tên gọi Ulchi Freedom Guardian (Người bảo vệ Tự do Ulchi), diễn ra từ ngày 17 đến 28-8.