Trung - Nhật gia tăng bất đồng

Trung Quốc cáo buộc Nhật Bản cố ý phóng đại mối đe dọa quân sự của Bắc Kinh trong Sách trắng quốc phòng

img
Binh lính Trung Quốc chuẩn bị tham gia một cuộc tập trận ở miền Đông. Ảnh: AFP
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh hôm 4-8 đã bày tỏ sự “phản đối mạnh mẽ” với Sách trắng quốc phòng Nhật Bản, cho rằng tài liệu này thổi phồng về “lý thuyết đe dọa của Trung Quốc” và có những động cơ ngầm.

Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời ông Cảnh Nhạn Sinh: “Trung Quốc triệt để tôn trọng con đường phát triển hòa bình, bám chặt vào chính sách xây dựng quan hệ hữu hảo và đối tác với các nước láng giềng cũng như theo đuổi  bản chất tự vệ trong chính sách quốc phòng. Chúng tôi mong muốn phía Nhật Bản cân nhắc toàn bộ hiện trạng quan hệ Trung-Nhật và nỗ lực hơn nữa xây dựng lòng tin lẫn nhau với các láng giềng cũng như bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực”. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã bác bỏ nhận định nói trên của phía Trung Quốc.

Trước đó, hôm 3-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc cũng bày tỏ sự bất bình về Sách trắng quốc phòng của Nhật Bản, cho rằng tài liệu này có những “bình luận vô trách nhiệm”.
Ông Mã nhận định: “Sự phát triển của Trung Quốc mang lại những cơ hội lớn lao cho mọi quốc gia trên thế giới, kể cả Nhật Bản. Chúng tôi hy vọng phía Nhật Bản xem lịch sử là người dẫn đường, suy nghĩ về chính sách quốc phòng của mình một cách nghiêm túc và nỗ lực hơn nữa để tăng cường sự tin cậy lẫn nhau với các nước láng giềng”.
Theo hãng tin Reuters, rõ ràng Trung Quốc còn muốn nhắc tới việc quân đội Nhật Bản chiếm đóng Trung Quốc trong thế chiến thứ hai, vốn là cái gai trong quan hệ Trung-Nhật.
Theo hãng tin AFP, Sách trắng của Nhật Bản được công bố hồi tuần trước bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc nâng cấp quân đội và thiếu minh bạch trong ngân sách quốc phòng.
Báo cáo này còn mô tả thái độ “hống hách” hoặc “độc đoán” của Bắc Kinh khi xung đột quyền lợi với các nước láng giềng, trong đó có Nhật Bản.

Hồi đầu năm, Trung Quốc đã công bố ngân sách quốc phòng tăng 12,7%, lên đến 91,7 tỉ USD, trong năm 2011.