Trung Quốc bán không khí sạch đóng chai

(NLĐO) – Chính quyền tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đang có ý tưởng sản xuất và bán không khí sạch đóng chai nhằm thúc đẩy du lịch khu vực này trong bối cảnh ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng.

Đây là một trong những nỗ lực nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí đang gia tăng nghiêm trọng tại Trung Quốc.

Ngoài ra, việc bán không khí sạch đóng chai còn là một phần của chiến dịch quảng bá du lịch của tỉnh Quý Châu. 

Theo kế  hoạch, không khí sạch lấy từ các khu du lịch sinh thái tại tỉnh này, như khu du lịch ở các núi Phạm Tịnh và Lôi Công, sẽ được đóng chai và bán ra thị trường từ ngày 20-6 tới.

 

Không khí sạch được đóng chai tại Trung Quốc. Ảnh: Central European News
Không khí sạch được đóng chai tại Trung Quốc. Ảnh: Central European News

 

Ngoài tỉnh Quý Châu, một số doanh nghiệp Trung Quốc cũng đang tìm cách kiếm tiền từ ý tưởng này. 

Tại tỉnh Chiết Giang, các tình nguyện viên của một công ty đã phát tặng người dân các chai chứa đầy không khí sạch được lấy từ núi Thiên Mục ở huyện Lâm An. Họ dự định sẽ đi khắp đất nước để quảng cáo sản phẩm mới này. 

 

Không khí sạch lấy từ núi Tianmu. Ảnh: Central European News

Không khí sạch lấy từ núi Thiên Mục. Ảnh: Central European News

 

Long Peng, nhà quản lý sản phẩm không khí đóng chai nói trên, cho biết: “Không khí trên núi Thiên Mục trong lành và tinh khiết hơn những khu vực khác. Không khí ô nhiễm ở các thành phố lớn khiến cho con người cảm thấy mệt mỏi, chán nản và cáu kỉnh”.

 

Các tình nguyện viên mặc trang phục búp bê oxy tặng chai không khí sạch miễn phí. Ảnh: Central European News
Các tình nguyện viên mặc trang phục búp bê oxy tặng chai không khí sạch miễn phí. Ảnh: Central European News

 

Nguồn cảm hứng cho ý tưởng này đến từ các cửa hàng du lịch gần núi Phú Sĩ ở Nhật Bản, nơi không khí trong lành được đóng chai thu hút nhiều du khách. 

Đây không phải là lần đầu tiên không khí sạch đóng chai được bán tại Trung Quốc. Năm ngoái, một doanh nhân tên Chen Guangbiao tuyên bố đã bán được 10 triệu lon không khí sạch chỉ trong 10 ngày giữa lúc tình trạng ô nhiễm môi trường của Trung Quốc lên mức cao kỷ lục.

Bên cạnh đó, công ty du lịch trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, Ctrip.com, và một số công ty bảo hiểm đã hợp tác để cung cấp loại hình bảo hiểm cho những du khách nào gặp phải tình trạng ô nhiễm trong chuyến du lịch của mình.