Trung Quốc bắt 26 nghi phạm tấn công tòa nhà chính quyền

(NLĐO) – Giới chức Trung Quốc hôm 28-9 cho biết cảnh sát TP Sán Đầu ở tỉnh Quảng Đông đã bắt giữ 26 nghi phạm bị tình nghi tấn công tòa nhà chính quyền khiến nhiều người bị thương.

Ông Khâu Vĩ, Phó thị trưởng TP Sán Đầu thuộc tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc cho biết tại một cuộc họp báo rằng nhiều quan chức, cảnh sát và dân thường đã bị thương, trong đó có nhiều trường hợp nghiêm trọng, sau khi một đám đông giận dữ xông vào tòa nhà Thành ủy Sán Đầu.

 

Nhiều người dân Trung Quốc phản đối về việc bồi thường liên quan đến đất đai năm 2011. Ảnh: Business Insider

Người dân Trung Quốc phản đối về việc bồi thường liên quan đến đất đai năm 2011. Ảnh: Business Insider

 

Ông Khâu Vĩ cho hay các nghi phạm này đã kích động người dân phản đối chính quyền về việc mở rộng một bãi rác. Những người này trước đó cũng xúi giục người dân phong tỏa những con đường và đụng độ với cảnh sát khiến hơn 30 người bị thương hôm 7-7 trong một nỗ lực buộc chính quyền địa phương trả tự do cho một số con bạc đã bị bắt giữ.

Cảnh sát địa phương đã bắt được những kẻ tình nghi và thu giữ 200 vũ khí bao gồm dao và dùi cui hôm 27-9. Tuy nhiên, một số người dân nói với hãng tin Tân Hoa Xã rằng họ cảm thấy không hài lòng về khoảng bồi thường chưa thỏa đáng sau khi chính quyền thu hồi đất đai của họ.