Trung Quốc cấm ăn thịt động vật hoang dã

Các phương tiện thông tin đại chúng Trung Quốc (TQ) đưa tin ngày 27-5, tỉnh Quảng Đông đã ban lệnh cấm ăn thịt động vật hoang dã như cầy hương sau khi các nhà khoa học cho biết vi-rút dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (SARS) có thể truyền từ súc vật sang người. Sắc lệnh còn cấm tiêu thụ, buôn bán và nuôi dưỡng động vật hoang dã.

Theo báo Beijing Daily, trại cầy hương duy nhất ở Bắc Kinh đã bị đóng cửa, 242 động vật bị theo dõi dấu hiệu nhiễm SARS. 9 con cầy hương ở Thảo Cầm Viên được cách ly. Các tỉnh khác của TQ đều sẽ áp dụng biện pháp trên của tỉnh Quảng Đông.

Ngày 28-5, Công ty Hỗ trợ và An toàn y tế toàn cầu International SOS đã phát minh ra một thiết bị chuyên chở bệnh nhân SARS không lây nhiễm sang người khác. Thiết bị này mang tên Portable Isolation Unit, có hình dáng như một chiếc xúc xích khổng lồ, làm bằng chất dẻo, dài 2,2 m, có cửa khóa kéo, có hệ thống lọc không khí bảo đảm khi di chuyển không lây nhiễm sang nhân viên y tế đi kèm. Giá của một chiếc túi như vậy vào khoảng 430.000 đô la Singapore (khoảng 3,8 tỉ đồng VN).

Tại Nga, ngành y tế đã xác nhận một trường hợp nhiễm SARS đầu tiên là một người đàn ông sống tại Blagoveshchensk gần biên giới TQ. Tại Canada, một ca nghi nhiễm tại trường học đã được phát hiện khiến các quan chức y tế nghi ngờ SARS đã lan từ bệnh viện ra cộng đồng. Ngày 28-5, Canada có 12 ca có thể và 23 ca nghi nhiễm được thông báo và số người bị cách ly lên đến 3.400 người.