Trung Quốc: Cảnh sát nổ súng tiêu diệt kẻ bắt cóc học sinh tiểu học

(NLĐO) – Cảnh sát Trung Quốc hôm 10-6 đã bắn chết một người đàn ông tại ngôi trường tiểu học ở thành phố Qianjiang, tỉnh Hồ Bắc vì tội bắt cóc trẻ em.

Nghi phạm đột nhập vào ngôi trường tiểu học ở thành phố Qianjiang lúc 9 giờ 30 phút sáng 10-6 và mang theo 1 con dao cùng một chiếc vali – bị nghi chứa vật liệu nổ.

Người đàn ông này sau đó tiến vào một lớp học dành cho học sinh lớp 3, khống chế 1 giáo viên cùng 50 học sinh trong lớp.

Tiếp đến, nghi phạm bắt các học sinh rời khỏi trường dưới sự dẫn dắt của người giáo viên. Khi một quan chức địa phương tới và yêu cầu được thế chỗ, nghi phạm đồng ý thả người giáo viên và tưới xăng lên vị quan chức nọ.

 

img

 

Hiện trường vụ bắt cóc sáng hôm 10-6. Ảnh: Weibo
Hiện trường vụ bắt cóc sáng hôm 10-6. Ảnh: Weibo

 

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát Trung Quốc triển khai tới hiện trường lúc 11 giờ sáng cùng ngày và nổ súng giết nghi phạm ngay tại chỗ. Không có học sinh nào bị thương sau vụ việc. Hiện cảnh sát đang điều tra tại hiện trường và tìm cách loại bỏ khối thuốc nổ tình nghi do người đàn ông để lại trong khuôn viên trường.

Trung Quốc chứng kiến hàng loạt vụ tấn công nhắm mục tiêu vào trẻ em thời gian gần đây. Hồi năm 2010, nhiều vụ tấn công xảy ra khiến 17 người thiệt mạng, trong đó có 15 trẻ em. Một vụ tấn công bằng dao bên ngoài trung tâm mua sắm ở Thượng Hải hồi năm ngoái cũng khiến 6 trẻ bị thương.