Trung Quốc: Kẹt xe ròng rã 10 ngày

(NLĐO)- Liên tiếp 10 ngày nay, con đường xa lộ nối Bắc Kinh và Nội Mông Cổ kẹt kinh khủng, kéo dài đến 96km, khiến các nhà chức trách Trung Quốc điên đầu.

Nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới đang chịu trận một đợt kẹt xe kỉ lục trên đường cao tốc Bắc Kinh – Tây Tạng (nối thủ đô Bắc Kinh với khu tự trị Nội Mông Cổ ở phía Bắc).
 
Bắt đầu từ ngày 14-8, suốt 10 ngày qua, từng đoàn xe tải nối đuôi nhau lết cực chậm với tốc độ… 3,2km/ngày. Chính quyền lo sợ kẹt xe có thể kéo dài trong nhiều tuần nữa.

img

img

img 

img
Kẹt xe khủng khiếp ở phía bắc Trung Quốc đã sang ngày thứ 10 và kéo dài gần 100km (Ảnh: EPA, AP)

Cư dân địa phương nhanh chóng tràn ra đường bán trái cây, đậu phộng, nước và mì ăn liền cho các tài xế mắc kẹt. Còn các tài xế giết thời gian bằng cách đánh bài, ăn uống ngay cạnh xe hoặc chui xuống gầm xe ngủ.
 
Trên suốt tuyến đường không hề có nhà vệ sinh công cộng nên các bác tài không còn cách nào khác ngoài “giải quyết” giữa đồng trống.
 
Nhiều xe tải chở trái cây, rau củ đành ngồi nhìn hàng hóa hư hỏng dưới nắng nóng.
 
img
Cư dân địa phương tranh thủ bán hàng (Ảnh: EPA)
 
img
Các tài xế tắm rửa ngay trên đường... (Ảnh: AP)
 
img
...và giết thời gian bằng cách đánh bài... (Ảnh: AP)
 
img
...ngủ dưới gầm xe (Ảnh: AP)
 
Nguyên nhân vụ kẹt xe kỉ lục này là do con đường đang thi công để phục vụ nhu cầu đi lại đến các mỏ than mới mở ở phía tây bắc và đến ngày 17-9 mới hoàn tất.
 
Trong năm 2010, Trung Quốc đã vượt Mỹ, trở thành thị trường tiêu thụ xe hơi lớn nhất thế giới. Chính vì vậy, nước này đang chịu áp lực mở rộng đường xá rất lớn.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Guo Jifu, người đứng đầu trung tâm nghiên cứu Giao thông Bắc Kinh, cho biết số lượng xe cộ trên đường phố Bắc Kinh tăng trung bình 1,900 lần trong nửa đầu năm 2010.
 
img
Việc thi công đường xa lộ Bắc Kinh - Tây Tạng đến ngày 17-9 mới xong nên kẹt xe có thể kéo dài nhiều tuần nữa (Ảnh: EPA)