Trung Quốc thử nghiệm máy bay không người lái tàng hình

(NLĐO) - Trung Quốc đã cho máy bay không người lái (UAV) tàng hình mang tên Lợi Kiếm thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên ở địa điểm thuộc phía Tây Nam trưa 21-11.

UAV tàng hình trên do Viện nghiên cứu thiết kế máy bay và công ty công nghiệp hàng không Hồng Đô chế tạo. Lợi Kiếm là “máy bay tàng hình thứ 3 được sản xuất trong nước trong vòng 3 năm, sau J-20 và J-31”. 

UAV mới của Trung Quốc bay khoảng 20 phút rồi hạ cánh. Chuyến bay đầu tiên được công nhận thành công. Thông tin chi tiết về dự án sản xuất Lợi Kiếm hầu như không được tiết lộ, chỉ biết rằng dự án được bắt đầu từ năm 2009. UAV này  được trang bị khung ba bánh và động cơ phản lực.

Theo các bức ảnh, Lợi Kiếm trông rất giống dòng UAV X-47 của Mỹ. Dòng máy bay này do Tập đoàn Northrop Grumman sản xuất, được hải quân Mỹ sử dụng, thực hiện thành công các chiến dịch của tàu sân bay. Lợi Kiếm cũng được so sánh với nEUROn, loại UAV do một số công ty châu Âu sản xuất.

img
Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tiến hành ở một địa điểm phía Tây Nam nước này trưa 21-11. Ảnh: SOHU

img
Thông tin chi tiết về dự án sản xuất Lợi Kiếm hầu như không được tiết lộ. Ảnh: SOHU

img
Chuyến bay đầu tiên trưa 21-11 được công nhận thành công. Ảnh: SOHU

img

img
Lợi kiếm cũng được so sánh với nEUROn do nhiều công ty châu Âu sản xuất. Ảnh: TIMEDG.COM