Úc phản đối Mỹ đặt hạm đội tác chiến

(NLĐO)- Úc vừa bác bỏ đề xuất đặt một hạm đội tác chiến của Washington ở bờ biển phía Tây nước này, vốn là một phần trong kế hoạch chuyển hướng quân sự ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ.

img
Căn cứ HMAS Stirling của Úc


Ý tưởng đặt căn cứ cho một hạm đội tác chiến tàu sân bay tại HMAS Stirling, gần thành phố Perth, thủ phủ bang Tây Úc được Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và Quốc tế đề xuất trong một báo cáo triển khai lực lượng Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gửi cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hồi cuối tháng 6-2012.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Stephen Smith hôm 2-8 cho biết trong khi những thương lượng đang được tiến hành về việc tăng cường sự tiếp cận của hải quân Mỹ đối với căn cứ Ấn Độ Dương của Úc, HMAS Stirling, nhưng "một căn cứ Mỹ đảm bảo cho cả một hạm đội tác chiến tàu sân bay hoặc một cảng lưu trú thường xuyên tại đây là không phù hợp".
 
"Chúng tôi đã khẳng định rõ ràng ngay từ đầu rằng chúng tôi sẽ không để căn cứ quân sự Mỹ mọc trên đất Úc. Chúng tôi không thấy việc đó cần thiết”, ông Smith nói trên truyền hình Úc.

Trong khi đó, một bài xã luận đăng tải cùng ngày trên tờ SMH của Úc nhận định rằng một căn cứ hải quân Mỹ ở Perth sẽ làm nảy sinh những nghi ngờ về âm mưu kiềm chế hoặc bao vây của Mỹ đối với Trung Quốc.

Theo đó, động thái này có thể khiến Trung Quốc tức giận và sử dụng những biện pháp kinh tế để trả đũa.