Úc: Trung Quốc phải bảo đảm không kiểm soát AIIB

(NLĐO) - Thủ tướng Tony Abbott hôm 25-3 cho biết Úc sẵn sàng tham gia Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB) nhưng muốn biết Trung Quốc sẽ nắm giữ quyền lực như thế nào trong AIIB trước khi đưa ra quyết định chính thức.

Nguồn tin chính phủ tiết lộ Nội các liên bang Úc đã bật đèn xanh cho việc ký bản ghi nhớ về tham gia AIIB.

Ông Abbott cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng gia nhập một tổ chức hợp tác đa phương với sự quản lý minh bạch, kiểm toán rõ ràng và những quyết định quan trọng được một hội đồng thông qua. Điều thực sự quan trọng đối với chúng tôi là gia nhập một tổ chức không chịu sự kiểm soát của một quốc gia riêng lẻ nào”.

Để giải tỏa nỗi lo này, Tân Hoa Xã cho biết Trung Quốc sẽ không nắm giữ bất kỳ quyền phủ quyết nào trong AIIB.

 

Thủ tướng Úc Tony Abbott và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Úc Tony Abbott (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

 

Úc, Hàn Quốc và Nhật Bản hiện vẫn chưa tham gia AIIB - một ngân hàng đang vấp phải sự phản đối của Mỹ.

AIIB bị xem là một trở ngại đáng kể đối với nỗ lực của Washington trong việc mở rộng ảnh hưởng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm làm đối trọng với sức mạnh tài chính và sự quyết đoán ngày càng tăng của Bắc Kinh.

Tuy nhiên, việc một số đồng minh như Anh, Pháp, Đức, Ý thông báo sẽ gia nhập AIIB buộc chính quyền Tổng thống Barack Obama phải đánh giá lại lập trường của mình.

Mặc dù Úc là một phần quan trọng trong chiến lược xoay trục sang châu Á của Washington nhưng nước này gần như cũng gia nhập AIIB.

Trong khi đó, Nhật Bản đang thận trọng về quyết định gia nhập AIIB thì Hàn Quốc vẫn cân nhắc về vấn đề này.