Ukraine bắt lãnh đạo ly khai thân Nga

(NLĐO) - Lực lượng phong trào ly khai thân Nga xông vào trạm kiểm soát của Bộ đội Biên phòng Ukraine để giải cứu vị thủ lĩnh Valery Bolotov mới bị bắt trong ngày 17-5.

Ông Bolotov – thống đốc tự phong của thành phố Luhansk - bị bắt chỉ vài giờ trước khi diễn ra cuộc đàm phán hòa bình tại thị trấn Kharkiv, Đông Ukraine do chính quyền Kiev đề xuất nhằm giảm bớt tình hình căng thẳng đang diễn ra ở khu vực này.

Thống đốc tự phong thành phố Luhansk Valery Bolotov. Ảnh: Reuters
Thống đốc tự phong thành phố Luhansk Valery Bolotov. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên lực lượng Bộ đội Biên phòng Ukraine Oleh Slobodyan cho biết thủ lĩnh Bolotov sang Nga điều trị vết thương do vụ tấn công hôm 13-5, khi đang trên đường trở về qua một trạm kiểm soát quân sự thì bị bắt.

Ngay sau đó, khoảng 200 thành viên lực lượng ly khai thân Nga được trang bị vũ khí đã kéo đến nơi ông Bolotov bị giam giữ và yêu cầu thả người. Do không được đáp ứng nên họ nổ súng và ném lựu đạn vào các sĩ quan quân đội đang có mặt.

Theo người phát ngôn Slobodyan, nhóm ly khai đã đưa ông Bolotov cao chạy xa bay. Phía Bộ đội Biên phòng Ukraine đang kiểm tra xem có trường hợp thương vong nào hay không.

Cuộc nổi loạn ở khu vực miền Đông Ukraine sau vụ sáp nhập Crimea vào lãnh thổ Nga khiến toàn bộ Ukraine rung chuyển, đẩy các cường quốc phương Tây, trong đó có Mỹ vào cuộc đối đầu với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người bị Kiev cáo buộc gây ra tình trạng bất ổn tại Ukraine.