Vẫn có ảnh hưởng

“Tránh quan hệ thân thiết với Iran”. Tổng thống Venezuela gạt bỏ lời cảnh báo đó của Mỹ và tố cáo điều ông cho là mưu toan thống trị thế giới của Washington khi ông nghênh đón tổng thống Iran đến thăm quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad được đón tiếp tại sân bay quốc tế Maiquetia ở Venezuela với một đội danh dự, một tấm thảm đỏ và một ban tiếp đón khoảng 100 người do Phó Tổng thống Elias Jaua đứng đầu. Mặc bộ com-lê xám với chiếc sơ mi rộng cổ, ông Ahmadinejad không tiếp chuyện các nhà báo mà ra dấu V (chiến thắng) và vung nắm đấm trong không khí trước khi lên chiếc xe danh dự.

Ông Ahmadinejad dừng chân đầu tiên ở Venezuela trong chuyến công du 4 nước nhằm tìm kiếm thêm sự ủng hộ từ các nhà lãnh đạo cánh tả trong khu vực. Sự kiện diễn ra giữa lúc phương Tây có thêm những biện pháp trừng phạt khắc nghiệt mới nhằm tăng sức ép đối với nước cộng hòa Hồi giáo này.
img
Tổng thống Iran được tiếp đón nồng nhiệt tại Venezuela. Ảnh: AP
“Một nam hay nữ phát ngôn viên từ Bộ Ngoại giao hay Nhà Trắng gì đó đã nói rằng không có lợi cho bất cứ nước nào tìm cách gần gũi với Iran. Thế đấy, sự thật đó khiến bạn buồn cười” - hãng tin Reuters trích lời Tổng thống Venezuela Hugo Chavez nói trong một bài diễn văn được truyền hình trực tiếp.
Ông tỏ ra cứng rắn hơn: “Họ sẽ không thể chế ngự thế giới này. Quên điều đó đi (ám chỉ ông Obama), quên đi! Tốt hơn nên suy nghĩ về những vấn đề ở đất nước họ, có nhiều chuyện đấy. Chúng ta đang tự do. Nhân dân Mỹ Latin sẽ không bao giờ quỳ gối một lần nữa trước đế quốc Mỹ. Không bao giờ”.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký ban hành luật về các biện pháp trừng phạt vào đêm giao thừa 2012, khiến cho hầu hết các nước mua dầu của Iran trở nên khó khăn hơn. Liên minh châu Âu cũng chờ công bố hình thức cấm vận đối với dầu Iran vào cuối tháng này. Washington nhận xét chuyến công du của ông Ahmadinejad đến Venezuela, Cuba, Nicaragua và Ecuador cho thấy Iran “không còn hy vọng” về những người bạn.
Một nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ phát biểu hôm thứ sáu tuần trước: “Chúng tôi muốn cho các nước khắp thế giới hiểu rõ bây giờ không phải là lúc đào sâu các mối quan hệ- không quan hệ về an ninh, không quan hệ về kinh tế-  với Iran”. Lâu nay, mối quan hệ nồng ấm giữa Ahmadinejad và Chavez luôn là cái gai đối với chính quyền Obama.

Tổng thống Ahmadinejad, người phụ thuộc nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei về chính sách đối ngoại, ít lên tiếng về những căng thẳng đang gia tăng với phương Tây mà để việc đó cho các chỉ huy quân đội Iran với những tuyên bố gai góc thường thấy.

Dưới áp lực không ngừng tăng từ phía các đối thủ phái cứng rắn đang tìm cách lung lạc những người ủng hộ ông trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 3 tới, Ahmadinejad hy vọng vòng công du sẽ cho cử tri thấy ông vẫn có ảnh hưởng quốc tế.