Venezuela tập trận lớn đối phó Mỹ

Gần 100.000 binh sĩ Venezuela hôm 14-3 đã bắt đầu cuộc tập trận phòng không và pháo binh quy mô lớn kéo dài 10 ngày để đối phó với “mối đe dọa” đến từ Mỹ.

Phát biểu khai mạc cuộc tập trận ở căn cứ quân sự Fort Tiuna tại thủ đô Caracas, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez nhận định các lệnh trừng phạt của Mỹ là “mối nguy hiểm trước mắt đối với Venezuela” và lực lượng vũ trang nước này phải sẵn sàng để bảo đảm nền độc lập đất nước. Tên lửa vác vai, máy bay chiến đấu, xe bọc thép cũng được triển khai cho cuộc tập trận này bên cạnh sự tham gia của quân đội, vũ khí Nga.

 

Binh sĩ Venezuela tham gia tập trận hôm 14-3
Ảnh: Reuters
Binh sĩ Venezuela tham gia tập trận hôm 14-3 Ảnh: Reuters

 

Cuộc diễn tập này diễn ra sau chuyến thăm Caracas của Bộ trưởng Bộ  Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi tháng 2 vừa qua để bàn về vấn đề hợp tác quân sự và kỹ thuật giữa 2 nước.Theo ông Lopez, thiết bị quân sự của Nga giúp tăng cường khả năng của lực lượng vũ trang Venezuela.