Xe lao vào binh sĩ tuần tra tại ngoại ô Paris

(NLĐO) - Một cuộc tấn công xe đã xảy ra ở khu vực Levallois-Perret, ngoại ô thủ đô Paris - Pháp hôm 9-8 khiến 6 binh sĩ bị thương.

Vụ tấn công xe diễn ra vào lúc 8 giờ (giờ địa phương) khi các binh sĩ này rời khỏi doanh trại ở Place de Verdun để đi tuần tra. Nghi phạm bỏ trốn ngay sau khi gây án.

Vụ tấn công khiến 2 binh sĩ bị thương nặng và 4 người bị thương nhẹ.

Cảnh sát đang mở chiến dịch truy tìm kẻ gây ra vụ tấn công nói trên.  Nhà chức trách địa phương cho biết họ tin đây là cuộc tấn công cố ý.


Xe lao vào binh sĩ tuần tra tại ngoại ô Paris - Ảnh 1.

Cảnh sát vào cuộc điều tra vụ tấn công. Ảnh: Reuters


Xe lao vào binh sĩ tuần tra tại ngoại ô Paris - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Sky News

Có thông tin cho rằng chiếc xe đã đậu sẵn trên đường chờ các binh sĩ khi họ tiến hành cuộc tuần tra thường lệ trong khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố Sentinelle diễn ra theo sau các vụ tấn công ở thủ đô Paris năm 2015.

Vào tháng 1-2015, hai anh em thề trung thành với Al-Qaeda đã tấn công tòa soạn tuần báo trào phúng Charlie Hebdo, sát hại 12 người.

Đến tháng 11 cùng năm, khoảng 130 người thiệt mạng trong các vụ nổ súng và đánh bom ở Paris. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra những vụ tấn công này.

Pháp đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp kể từ đó, cũng như chứng kiến một loạt vụ tấn công nhằm vào lực lượng tham gia chiến dịch Sentinelle, nhất là những người bảo vệ các địa điểm thu hút nhiều du khách.

Riêng ở thủ đô Paris, cảnh sát và binh sĩ tuần tra ngoài đường phố cũng là mục tiêu của một loạt vụ tấn công trong những tháng gần đây.