17.894 tội phạm trốn lệnh truy nã

(NLĐ) - “Sau nhiều nỗ lực truy quét, kêu gọi đầu thú, hiện cả nước vẫn còn 17.894 tội phạm trốn lệnh truy nã, trong đó gần 5.000 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm đang ẩn náu trong xã hội, tiềm tàng nhiều mối nguy hiểm trong cộng đồng”.

Thông tin trên được Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm đưa ra tại hội nghị chuyên đề về công tác truy nã do Bộ Công an tổ chức tại TPHCM sáng 1-9.

 
Theo thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, từ năm 2004 đến nay, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã gần 40.000 đối tượng, phần lớn là bỏ trốn sau khi gây án. Qua các kênh Cảnh sát Quốc tế (Interpol) và khu vực (Aseanpol), cảnh sát trong nước cũng đã  thực hiện truy nã 603 tên tội phạm nước ngoài trốn vào VN. Trong số trốn lệnh truy nã, đối tượng hình sự chiếm tỉ lệ cao nhất với hơn 77%.