18 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa được cứu

(NLĐO) - Chiều 2-7, Ông Lê Viết Bình, thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, cho biết 18 ngư dân tỉnh Bình Thuận làm việc trên tàu cá BTh 96996 TS gặp nạn ở khu vực quần đảo Trường Sa đã được tàu cá QNg 90079 TS của ông Nguyễn Xu, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi kịp thời cứu sống.

img
Tàu cá ngư dân bị sóng to đánh chìm. Ảnh minh họa
 
Trước đó, vào 14 giờ chiều  1-7, trong lúc hành nghề ở khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa thì tàu cá BTh 96996 TS bị sóng đánh chìm. Toàn bộ ngư dân đi trên tàu bị trôi dạt nhiều giờ cho đến khi được tàu cá QNg 90079 TS do ông Nguyễn Xu làm thuyền trưởng đến ứng cứu.

Sau khi cứu hộ thành công, tàu cá QNg 90079 TS  khẩn trương lai dắt tàu bị nạn cùng 18 ngư dân  đến đảo Tốc Tan (thuộc quần đảo Trường Sa) để tránh gió và chăm sóc sức khỏe ngư dân.

Hiện, sức khoẻ các ngư dân bị nạn đều ổn định, chỉ có một ngư dân bị thương nhẹ.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã làm công văn, đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn khen thưởng các ngư dân trên tàu cá Quảng Ngãi 90079 TS.