20 ngư dân bị Indonesia bắt giữ đã về nước

(NLĐO)- Chiều ngày 9-8, bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, cho biết sau 6 tháng bị phía Indonesia tạm giữ, 2 tàu cá cùng 20 ngư dân đã được thả về nước và đã cập đảo Lý Sơn.

Vào giữa tháng 2-2011, 2 tàu cá của ông Lê Điều và Bùi Hoàng ở thôn Tây, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, làm thuyền trưởng cùng 20 thuyền viên đã hợp đồng với một công ty trong nước, môi giới làm thủ tục đăng ký tham gia đánh bắt hải sản tại vùng biển Indonesia. Tuy nhiên, trong quá trình đánh bắt, họ đã bị các ngành chức năng của Indonesia bắt giữ với lí do tàu cá và các ngư dân này không đủ thủ tục khi hành nghề tại nước sở tại.

Nhờ sự can thiệp tích cực của Cục lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia và các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi, 2 tàu cá cùng 20 ngư dân Lý Sơn đã được đưa về nước sau gần 6 tháng tạm giữ.

Chính quyền huyện đảo Lý Sơn đang xem xét mức hỗ trợ theo qui định, nhằm giúp đỡ các chủ tàu và ngư dân trở về sớm ổn định đời sống.