Bão số 12 sẽ vào vùng biển Quảng Trị, Quảng Ngãi

Tàu cá cùng 14 ngư dân Bình Định gặp nạn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết hồi 13 giờ ngày 2-11, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía Đông Bắc.
img
Ngư dân đưa tàu thuyền vào neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng Ảnh: Hoàng Dũng
 
Dự báo 13 giờ ngày 3-11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210 km về phía Bắc, sức gió cấp 12, cấp 13 (từ 118 đến 149 km/giờ), giật cấp 14, cấp 15. Sau đó, khả năng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Nam và Tây Nam, trên vùng biển các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi.

Đến chiều 2-11, các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đã hướng dẫn 42.245 tàu biết bão số 12 để trú tránh. Riêng tàu đánh cá BĐ 95532 TS cùng với 14 lao động do ông Nguyễn Hữu Kha (ngụ tỉnh Bình Định) làm chủ tàu, bị hỏng máy phải trôi trên biển từ 8 giờ ngày 1-11. Cơ quan chức năng đã thông báo cho các tàu gần đó đến giúp.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên đang có 9/15 hồ lớn đã tích đầy nước. Đơn vị vận hành hồ Ayun Hạ đã có thông báo dự kiến xả tràn từ 8 giờ ngày 3-11 với lưu lượng 389 m3/giây.