Bắt đầu chi trả tiền bồi thường cho ngư dân

Tỉnh Thừa Thiên - Huế từ ngày 21-10 bắt đầu chi trả tiền bồi thường cho ngư dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển do Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa (Hà Tĩnh) gây ra.

Theo đó, 3 xã đầu tiên gồm Lộc Điền, Vinh Hưng và Vinh Giang của huyện Phú Lộc đã chi trả 50% so với tổng số tiền mà người dân được bồi thường. Trong đó, xã Lộc Điền có 14 lao động gồm chủ tàu và thuyền viên; 5 phương tiện đánh bắt thuộc đối tượng được chi trả với tổng số tiền trên 575 triệu đồng. Người được bồi thường ít nhất là gần 46 triệu đồng, nhiều nhất là trên 120 triệu đồng. Xã Vinh Giang có 3 chủ tàu, 6 lao động được chi trả 201 triệu đồng. Xã Vinh Hưng chỉ có 1 chủ tàu với 3 lao động được nhận tiền đền bù.


Ngư dân xã Lộc Điền nhận tiền đền bù

Ngư dân xã Lộc Điền nhận tiền đền bù

Trước đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế được phân bổ 400 tỉ đồng từ tiền bồi thường của Formosa để thực hiện chi trả trước 50% cho người dân. Trong đó, huyện Phú Lộc là địa phương được tạm cấp số tiền lớn nhất (trên 147,2 tỉ đồng). Dự kiến, ngày 25-10, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ đồng loạt chi trả cho dân.