Bệnh viện Bạch Mai đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba

Sáng 19-2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự lễ kỷ niệm 61 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), 105 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba của Bệnh viện (BV) Bạch Mai.

Được thành lập từ năm 1911, đến nay BV Bạch Mai trở thành BV đa khoa hạng đặc biệt, là cơ sở đầu ngành tuyến cuối của các tỉnh phía Bắc. PGS-TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc BV Bạch Mai, cho biết nhờ ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến và có hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, trình độ thầy thuốc của BV được nâng cao, góp phần cứu sống nhiều ca bệnh nặng và mắc bệnh hiểm nghèo. Trong 5 năm qua, khoảng 500 kỹ thuật mới, tiên tiến, hiện đại được BV ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị, mang lại hiệu quả cao, như: ghép thận, ghép tủy, thụ tinh trong ống nghiệm, lấy sỏi mật qua da…

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Độc lập hạng ba lên lá cờ truyền thống của Bệnh viện Bạch Mai Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Độc lập hạng ba lên lá cờ truyền thống của Bệnh viện Bạch Mai Ảnh: TTXVN

 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Độc lập hạng ba (lần thứ 2) cho BV, đồng thời bày tỏ tin tưởng BV Bạch Mai sẽ phát triển hiện đại ngang tầm các BV tiên tiến trong khu vực và thế giới.

Dịp này, 2 cá nhân của BV là PGS-TS Nguyễn Quốc Anh và GS Nguyễn Lân Việt, nguyên Viện trưởng Viện Tim mạch, được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.