BV Phụ sản Nhi Bình Dương giải trình vụ sản phụ tử vong

(NLĐO) - Phía BV cho rằng sản phụ chết Vũ Thị Thúy đột ngột tử vong sau khi sinh có biểu hiện của chứng thuyên tắc ối.

Liên quan đến cái chết bất thường của sản phụ Vũ Thị Thúy tại BV Phụ sản Nhi Bình Dương, chiều 9-9, Sở Y tế Bình Dương cho biết đã nhận được báo cáo nhanh của phía BV.

Theo đó, BV cho rằng trước khi chết, sản phụ có nhiều dấu hiệu của chứng thuyên tắc ối.

img
Chuẩn bị tang lễ cho nạn nhân Vũ Thị Thúy

 Phía BV cho rằng đã nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh quá nặng và diễn biến của bệnh quá nhanh nên không thành công. Theo Sở Y tế, Hội đồng chuyên môn của Bình Dương sẽ thẩm định hồ sơ bệnh nhân, phỏng vấn ê kíp trực tiếp ca đỡ đẻ và cấp cứu sản phụ để xem có đúng là sản phụ bị chứng thuyên tắc ối hay không. Sau đó, sở sẽ báo cáo Bộ Y tế, UBND tỉnh Bình Dương để đưa ra hướng xử lý.

Đến chiều 9-9, phóng viên Báo Người Lao Động tiếp tục liên hệ điện thoại di động với bà Huỳnh Thị Kim Chi, Giám đốc BV Phụ sản Nhi Bình Dương, để làm rõ thêm nhưng bà Chi không bắt máy.