Cả khu dân cư náo loạn vì… mẩu tàn thuốc lá

(NLĐO) – Trong lúc đi ngang đường, một thanh niên vô ý búng tàn thuốc lá vào đám cỏ khô, gây cháy trên diện rộng khiến cả khu dân cư náo loạn.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều 8-5, tại một bãi cỏ khô bên đường số 15 (ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP HCM).

Ban đầu, lửa chỉ bùng lên ở phạm vi nhỏ tại đám cỏ nhưng do thời tiết hanh khô, đám cháy nhanh chóng lan rộng, bén qua một bãi chứa lốp xe ô tô rồi bao trùm cả khu vực rộng hàng ngàn mét vuông.

Trước đó, các nhân chứng cho biết vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, một thanh niên khi đi ngang đường số 15 đã vô ý búng tàn thuốc lá vào bãi cỏ khô khiến lửa bùng lên rồi lan qua bãi chứa lốp xe ô tô kế bên.


Cột khói bốc cao hàng chục mét từ vụ cháy

Cột khói bốc cao hàng chục mét từ vụ cháy

Lửa cháy ngùn ngụt kèm theo nhiều tiếng nổ phát ra từ đám cháy khiến hàng chục hộ dân ở khu vực này hoảng sợ. Họ tri hô nhau dùng các vòi nước trong gia đình xịt vào đám cháy nhưng không thể khống chế ngọn lửa.


Khói mù trời khiến lực lượng cứu hỏa gặp nhiều khó khăn mới dập tắt được đám cháy

Khói mù trời khiến lực lượng cứu hỏa gặp nhiều khó khăn mới dập tắt được đám cháy


Bãi chứa lốp xe ô tô bị lửa thiêu rụi hoàn toàn

Bãi chứa lốp xe ô tô bị lửa thiêu rụi hoàn toàn

“Đứng cách xa nhiều cây số vẫn thấy cột khói cuồn cuộn bốc lên từ đám cháy. Rất nhiều người phải tháo chạy để tránh ngạt khói” – một nhân chứng kể.

Lực lượng PCCC huyện Bình Chánh sau đó phối hợp cùng đơn vị cứu hỏa thuộc Khu Công nghiệp Tân Tạo huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và nhiều xe nước đến hiện trường. Sau gần 1 giờ nỗ lực chữa cháy, ngọn lửa mới được dập tắt.


Cảnh tan hoang sau khi ngọn lửa được dập tắt

Cảnh tan hoang sau khi ngọn lửa được dập tắt

Vụ hỏa hoạn may mắn không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi toàn bộ bãi chứa lốp xe ô tô và hàng ngàn mét vuông bãi cỏ ở khu vực này.