Cháy nhà, 4 người trong gia đình thương vong

(NLĐO) - Diễn biến vụ cháy quá nhanh nên khi mọi người và chính quyền xông vào cứu thì cả 4 người trong gia đình anh Thái đã nguy kịch


Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy

Chiều 5-8, ông Bùi Đức Thịnh, Trưởng Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, xác nhận đêm 4-8, tại gia đình anh Bùi Quang Thái (SN 1978, ở thôn Thái Hòa 2, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 4 người thương vong.

Công an tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác định nguyên nhân gây cháy.


Ngọn lửa bùng phát từ phòng ngủ tại tầng 2 của gia đình

Ngọn lửa bùng phát từ phòng ngủ tại tầng 2 của gia đình

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 4-8, hàng xóm nghe tiếng hét hoảng loạn phát ra từ phía gia đình anh Thái. Khi mọi người đổ xô tới thì phát hiện ngọn lửa đang lan ra từ phòng ngủ tại tầng 2 của gia đình. Ngay sau đó, chính quyền và người dân đã cùng nhau phá cửa xông vào bên trong cứu người và dập tắt đám cháy.

Hậu quả vợ anh Thái là chị Phí Thị Hương (SN 1984) và con gái anh Thái là cháu Bùi Yến Chi (SN 2013) bị bỏng nặng cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia; anh Thái và con trai là Bùi Văn Đạt cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Theo thông tin mới nhất mà Báo Người Lao Động nhận được, đến chiều 5-8, chị Phí Thị Hương đã tử vong tại bệnh viện. Trước đó, sáng ngày 5-8, cháu Bùi Yến Chi cũng đã thiệt mạng tại Viện Bỏng Quốc gia.