Cháy phòng trọ cạnh ĐH Bách khoa TP HCM, 4 sinh viên tử vong

(NLĐO)- Theo thông tin ban đầu, 4 sinh viên tử nạn tại chỗ và 1 sinh viên khác đang nguy kịch.

Nhiều người dân sống gần khu trọ cạnh trường ĐH Bách khoa TP HCM cho biết vụ cháy xảy ra khoảng 15 giờ ngày 11-1, cả 5 sinh viên không ai chạy thoát.

Công an đang làm việc tại hiện trường

Công an đang làm việc tại hiện trường

Một người dân cho biết, hai sinh viên theo học hệ tại chức và 3 sinh viên học hệ chính quy đang ngủ trong căn phòng trọ tại số 342/29/5 đường Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10,TP HCM.

Xe cứu thương chờ đưa xác các sinh viên về nhà xác
Xe cứu thương chờ đưa xác các sinh viên về nhà xác

 

Khi lực lượng phòng cháy đến nơi thì 4 sinh viên chết tại chỗ và 1 sinh viên nằm trong nhà tắm đang trong tình trạng nguy kịch và được chuyển ngay đến Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương.

 

Thông tin ban đầu là do nổ bình gas
Thông tin ban đầu là do nổ bình gas

Xác nhận với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Trường ĐH Bách Khoa TP HCM cho biết nguyên nhân vụ việc là do cháy nổ, còn sinh viên học trường nào phải đợi kết quả xác minh.

Trung tá Huỳnh Quang Tâm- Trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận 1-TP HCM cho biết theo lời khai của một số nhân chứng, ban đầu ngành chức năng xác định nguyên nhân vụ nổ là do sinh viên Đoàn Văn Hiếu đã ra chợ Kim Biên mua một số hóa chất như ma giê, lưu huỳnh cùng nguyên vật liệu khác mang về phòng trọ pha trộn làm pháo.

Lực lượng chức năng di chuyển thi thể các nạn nhân vụ cháy

Lực lượng chức năng di chuyển thi thể các nạn nhân vụ cháy

Đến cuối chiều cùng ngày, danh tánh 4 sinh viên tử vong được xác định, gồm: Nguyễn Hoàng Nhân (SN 1992, quê Sóc Trăng), Bùi Quốc Lội (SN 1993, quê Cần Thơ), Ngô Văn Thiện (SN 1994, quê Gia Lai), Đoàn Trung Hiếu (SN 1991, quê Đắc Nông). Sinh viên Lê Văn Hạ (SN 1994, quê Gia Lai) đang nguy kịch.

Ban giám đốc Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương cho biết các bác sĩ đang theo dõi sát sao sức khỏe của sinh viên Lê Văn Hạ.