Cháy rụi 3 sạp hàng trị giá gần 1,5 tỉ đồng

(NLĐO)- Khoảng 0 giờ 30 phút sáng nay, 10-7, một vụ cháy đã thiêu rụi 3 sạp hàng ở xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, thiệt hại ước gần 1,5 tỉ đồng.

img
Hàng hóa và tài sản của 3 sạp bị thiêu trụi

Theo người dân địa phương, lửa bùng phát từ sạp Tuấn Thùy, do bà Nguyễn Thị Minh Thùy làm chủ. Sau đó, lửa lan sang tiệm sửa đồng hồ, bán mắt kính Ngô Phương và sạp hàng Ngọc Hồi.

Khi xảy ra cháy, ông Nguyễn Ngọc Hoàng (chồng bà Phạm Thị Ngọc Hồi, chủ sạp Ngọc Hồi) cùng con trai Nguyễn Minh Huy đang ngủ bên trong đã vùng dậy, chạy thoát ra ngoài. Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ tiền, hàng hóa, tài sản bên trong 3 sạp, trị giá gần 1,5 tỉ đồng.

Ngay sau khi được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Phú Yên đã điều động 2 xe chữa cháy và hơn 20 chiến sĩ cùng người dân, cán bộ địa phương đến khống chế ngọn lửa.

Đến 2 giờ sáng, đám cháy được dập tắt. Theo một cán bộ Công an huyện Tây Hòa, vào thời điểm này, gió tây nam thổi mạnh, nếu cảnh sát PCCC không đến kịp thời, lửa sẽ thiêu rụi toàn bộ dãy nhà dân liền kề. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.