Cháy tàu nước ngoài 27.000 tấn trên Vịnh Bái Tử Long

(NLĐO)- Khi đang neo đậu ở hòn Con Ong, thuộc Vịnh Bái Tử Long (Quảng Ninh), tàu South Star trọng tải 27.000 tấn mang quốc tịch Mông Cổ bất ngờ bốc cháy.

 


Lực lượng PCCC khẩn trương dập tắt đám cháy

Lực lượng PCCC khẩn trương dập tắt đám cháy

Tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết đến 15 giờ ngày 2-2, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản dập tắt đám cháy xảy ra tại tàu South Star, trọng tải 27.000 tấn (quốc tịnh Mông Cổ).

Trước đó, vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày, khi tàu đang neo đậu tại khu vực chuyển tải hòn Con Ong thuộc cảng Cẩm Phả (thuộc TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) thì bất ngờ bốc cháy.

Vào thời điểm đám cháy xảy ra, trên tàu có 8 thuyền viên (đều là người Việt Nam). Khi phát hiện sự việc, các thuyền viên trên tàu đã ra sức dập đám cháy nhưng không được.

Ngay khi sự cố cháy tàu xảy ra, nhận được tin báo,các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương thực hiện các phương án cứu hộ, cứu nạn. Sau gần 3 tiếng tiến hành chữa cháy, lực lượng chức năng đã khống chế, dập tắt đám cháy, đảm bảo an toàn cho 8 thuyền viên trên tàu.

Được biết, tàu South Star được Bộ Giao thông Vận tải cấp phép hoạt động trên tuyến thủy nội địa của Việt Nam. Tàu đỗ từ ngày 21-1, trên vùng biển Cẩm Phả để chờ nhận hàng.

Tàu vận tải South Star (hô hiệu: JVJW5) của Công ty TNHH Vận tải biển Tuấn Huy (số 140 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP HCM) có chiều dài 165 m, rộng 27 m, tải trọng 27.000 tấn, do ông Lê Văn Đoàn làm thuyền trưởng.