Chở gỗ lậu, tài xế biển số xanh vứt xe bỏ trốn

(NLĐO) – Khi bị lực lượng kiểm lâm dừng xe để kiểm tra, tài xế điều khiển xe khách biển số xanh chở theo hàng chục khúc gỗ lậu viện cớ để bỏ trốn.

Sáng 22-5, ông Phan Thạch, Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 - Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, cho biết đang tạm giữ một xe ô tô biển số xanh vận chuyển gỗ không có giấy tờ nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 20-5, trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến đường tại tổ Đông Trường 1 (thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam), lực lượng kiểm lâm của đội phát hiện xe ô tô biển số xanh mang BS 43E-0804 có biểu nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra.

Chở gỗ lậu, tài xế biển số xanh vứt xe bỏ trốn - Ảnh 1.

Tài xế xe biển xanh chở gỗ lậu vứt lại tang vật rồi bỏ trốn

Qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện trên xe chở 13 phách gỗ xoan bưu (thuộc nhóm VI) với khối lượng hơn 2 m3.

Khi lực lượng kiểm lâm yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ thì tài xế điều khiển xe này viện lý do rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo ông Thạch, chiếc xe biển số xanh trên đã hết hạn đăng kiểm vào năm 2014.

Hiện lực lượng kiểm lâm đang hoàn tất các hồ sơ để giao chơ công an điều tra theo thẩm quyền.