Chơi game bị mẹ rầy, 1 học sinh treo cổ tự tử

(NLĐO) - Sáng ngày 23-3, toàn thể học sinh lớp 7A11 và giáo viên trường THCS Đoàn Thị Điểm (TP Cần Thơ) đã đưa thi thể em Dương Võ Quốc Toàn về nơi an nghỉ sau cùng.


Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 22- 3, chị Võ Thị Diễm (SN 1966, ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ là mẹ của Toàn) đi làm về, thấy Toàn còn ngủ nên đánh thức em dậy và mắng vì tối qua em thức đêm chơi game.

Sau đó, Toàn bỏ ra ngoài. Đến khoảng 9 giờ 30 phút, chị Diễm không thấy Toàn đâu nên đi tìm.

Lên đến sân thượng, chị tá hỏa khi thấy Toàn đã treo cổ tự vẫn. Gia đình vội đưa Toản đến bệnh viện nhưng em đã tử vong.

Theo tìm hiểu, ở trường, Toàn là một học sinh giỏi, ngoan, hòa đồng với bạn bè và đặc biệt giỏi tiếng Anh, tin học.