Chùa Dơi không bị xâm hại

Trước dư luận chùa Mahatup (chùa Dơi) ở Sóc Trăng bị xâm hại nghiêm trọng, ngày 13-1, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Sóc Trăng.

Trước đó, chiều 12-1, bà Liên cùng lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa đã thị sát cảnh quan, hiện vật, kiến trúc của chùa Dơi và gặp gỡ nhiều phật tử Khmer xung quanh ngôi chùa này.

Trụ trì chùa Dơi, hòa thượng Kim Rêne, khẳng định với lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch: “Thời gian qua, có thông tin cho rằng khu du lịch mở ra gần chùa Dơi đã làm dơi trong chùa bỏ đi, bị xẻ thịt là sai sự thật, gây ảnh hưởng đến đời sống chính trị của người dân trong vùng và cộng đồng người Khmer”.
 
Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên yêu cầu UBND tỉnh Sóc Trăng tiếp tục hoàn chỉnh thêm hồ sơ về di tích chùa Dơi. Từ đó, ngành văn hóa sẽ xác định khu vực cần được bảo vệ nghiêm ngặt.  “Qua kiểm tra, tôi thấy chùa và địa phương làm tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích nên chùa Dơi không bị xâm hại” - Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên kết luận.