Có thể đặt tiền để được tại ngoại

(NLĐ) - Bộ Tư pháp ngày 4-9 cho biết đang lấy ý kiến của các cơ quan liên quan nhằm xây dựng dự thảo hướng dẫn áp dụng biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm thay thế biện pháp tạm giam đối với bị can, bị cáo trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm.

Theo đó, mức tiền hoặc tài sản có giá trị “đặt cọc” có thể dao động trong khoảng 10 - 350 triệu đồng, tùy theo mức độ phạm tội. Trường hợp nghi can có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, người chưa thành niên, phụ nữ nuôi con nhỏ…, mức tiền đặt sẽ do cơ quan chức năng quyết định. Việc quyết định trường hợp nào được đặt tiền để tại ngoại sẽ do cơ quan tố tụng cân nhắc, quyết định dựa trên tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội của bị can, bị cáo. Phạm các tội xâm phạm an ninh quốc gia; phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng về ma túy; cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản... sẽ không được áp dụng biện pháp này.