Công bố tư liệu quý về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

Sáng 8-1, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng phối hợp UBND huyện Hoàng Sa tổ chức công bố số lượng bản đồ và Atlat cổ do ông Trần Thắng, Chủ tịch Hội Văn hóa- Giáo dục Việt Nam tại Mỹ, gửi tặng.

Ông Trần Đức Anh Sơn, Viện phó Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng, cho biết trong năm 2012, ông Trần Thắng đã gửi tặng nhân dân Đà Nẵng tổng cộng 150 tấm bản đồ và 3 tập Atlat cổ.
img

Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn (phải) giới thiệu những tấm bản đồ do ông Thắng tặng

Trong đó có 80 bản đồ do phương Tây in từ năm 1626 đến 1980, xác nhận lãnh thổ cực Nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam; 50 bản đồ thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa nằm sát lãnh thổ Việt Nam; 10 bản đồ hàng hải thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa nằm trong vùng lãnh hải của Việt Nam; 10 bản đồ tổng thể châu Á và Đông Nam Á có thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa nằm trong vùng lãnh hải của Việt Nam.