Công nhân ồ ạt nhập viện sau bữa ăn trưa

(NLĐO) – Sau khi ăn cơm trưa tại công ty, hàng trăm công nhân xuất hiện các triệu chứng khó thở, nôn ói, nhiều trường hợp bị ngất xỉu

Đến tối 9-3, nhiều công nhân (CN) Công ty TNHH May mặc Inter Samil Vina (đóng tại KCN Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) vẫn đang được chữa trị tại các cơ sở y tế. Riêng Phòng khám Đa khoa An Phước - Sài Gòn (gần KCN Nam Tân Uyên) quá tải khi đồng loạt tiếp nhận hơn 100 CN với dấu hiệu ngộ độc

img


Công nhân nằm chen chúc tại một phòng khám gần KCN Nam Tân Uyên

Công nhân nằm chen chúc tại một phòng khám gần KCN Nam Tân Uyên

CN cho biết khoảng 1 giờ sau buổi cơm trưa gồm thịt gà, trứng kho, su hào xào và canh cải, khi vào ca làm việc thì đồng loạt xuất hiện các triệu chứng khó thở, nôn ói, nhiều trường hợp ngất xỉu. Ngay sau đó, công ty huy động xe đưa CN đi cấp cứu.

Hầu hết CN tại Phòng khám Đa khoa An Phước - Sài Gòn được truyền dịch, thở oxy và theo dõi. Được biết, mỗi ngày công ty này sử dụng khoảng 700 suất ăn công nghiệp do một công ty khác nấu, cung cấp.

Chi Cục An toàn - Vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Bình Dương) đã lấy mẫu thức ăn, mẫu bệnh phẩm để xác định nguyên nhân.