Cứu người, bị điện giật chết

(NLĐO)- Nhân viên Đài phát thanh – truyền hình Hà Tĩnh chạy tán loạn vì phát hiện chập điện cháy ở tầng 2 trưa 14-5.

img

Người dân đến chia buồn với gia đình ông Phạm Văn Đạo

Vào khoảng 8 giờ 30  ngày 14-5, tại xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên -Hà Tĩnh,  xảy ra vụ nhiễm điện cao thế khiến một người chết tại chỗ, một người phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
 
Ông Trần Phúc Hiên, Trưởng Công an xã Cẩm Minh, cho biết vào khoảng thời gian trên, nhóm thợ xây đang thi công đổ cốp-pha ở tầng 2 cho nhà bà Trần Thị Hoài (SN 1976) thì bị nhiễm đường điện cao thế, khiến ông Phạm Văn Đạo (SN 1956, trú xã Cẩm Lạc) chết tại chỗ, ông Võ Kim Đạt (SN 1969, trú xã Cẩm Lạc) bị thương.

Thi thể của nạn nhân Phạm Văn Đạo vẫn đang được giữ lại để chờ cơ quan chức năng đến phối hợp xử lý.
 
Anh Phạm Văn Phong (con trai ông Đạo) kể do nghe ông Đạt bị điện giật nên bố anh lao vào để cứu thì bị điện giật luôn.  Anh cố bình tĩnh cầm thanh ván dài gạt 2 người ra. Nhưng bố anh bị điện giật quá nặng đã tử vong tại chỗ. Riêng ông Đạt bị dòng điện nung cháy gần đứt bàn tay, chân cũng bị đứt lòi xương.

Sau sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản, phối hợp xử lý.
 
* Trưa 14- 5, cán bộ và nhân viên Đài phát thanh – truyền hình tỉnh Hà Tĩnh (trụ sở tại đường Võ Liêm Sơn, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) hốt hoảng vì một vụ phát cháy tại cơ quan này.
 
img
PCCC đã có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy tại Đài phát thanh – truyền hình tỉnh Hà Tĩnh

Theo người dân khu vực,  ban đầu thấy thấy khói đen và mùi khét bốc ra từ khu vực tầng 2. Ngay sau đó, lực lượng PCCC và lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt và nhanh chóng xử lý đám cháy.

Được biết, khu vực bị cháy là phòng chứa các thiết bị máy móc truyền dẫn. Lúc xảy ra vụ việc, các nhân viên đã phải đập vỡ cửa kính khu vực này để khói thoát ra ngoài.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện.