Đà Nẵng: Đường đẹp nhất được đặt tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(NLĐO)- Ngày 12-12, phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ 8 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, được truyền hình trực tiếp để đông đảo người dân theo dõi. Trong đó, nghị quyết đặt tên đường, đặc biệt việc đặt tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp được thảo luận sôi nổi

Cuối cùng các đại biểu HĐND thống nhất, đặt tên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn giữa trục đường Hoàng Sa và Trường Sa. Đoạn đường có điểm đầu là đường Nguyễn Huy Chương, điểm cuối là đường Minh Mạng,  với mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều dài trên 7km,  2 làn đường, mỗi làn rộng 15m, vỉa hè mỗi bên rộng 9m.
 
img
Một đoạn đường trên tuyến đường Hoàng Sa sẽ được đặt tên đường Võ Nguyên Giáp

Nhiều cử tri Đà Nẵng cho rằng, việc cắt đường Hoàng Sa, Trường Sa để điều chỉnh đặt tên cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ tăng ý nghĩa bảo vệ chủ quyền vì Đại tướng là biểu tượng cho sức mạnh và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của cả dân tộc. Mặt khác, con đường này vốn được coi là con đường đẹp nhất Đà Nẵng với phong cảnh sơn thủy hữu tình.