Đang đi dừng lại múa may rồi châm lửa đốt xe máy trên cầu

(NLĐO)- Rạng sáng 1-9, nam thanh niên đang đi bỗng dừng lại múa may rồi tự châm lửa đốt xe máy của mình ngay giữa cầu Chương Dương, Hà Nội.

Khoảng 1 giờ sáng nay 1-9, tại nhịp cầu số 9 cầu Chương Dương (TP Hà Nội), một thanh niên bất ngờ đốt xe máy của mình đang đi rồi liên tục nhảy múa, miệng lảm nhảm khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.


Hai xe chữa cháy được điều đến hiện trường để xử lý vụ thanh niên đốt xe máy - ảnh: CTV

Hai xe chữa cháy được điều đến hiện trường để xử lý vụ thanh niên đốt xe máy - ảnh: CTV

Theo đó, vào thời gian trên, hai bảo vệ cầu là anh Nguyễn Tiến Hùng và Phạm Văn Dũng đang trực 2 đầu Nam và Bắc nghe thấy tiếng nổ lớn kèm khói lửa bốc ở khu vực giữa cầu. Phán đoán có tình huống xấu xảy ra, 2 anh cầm bình chữa cháy chạy tới khu vực nhịp cầu số 9 phát hiện 1 thanh niên khoảng ngoài 30 tuổi đang múa may, người sặc mùi rượu cạnh chiếc xe máy đang cháy. Nam thanh niên này có biểu hiện bất thường, miệng luôn lảm nhảm đòi đốt xe máy cho bõ tức.

Ngay lập tức, hai bảo vệ cầu một người dùng bình chữa cháy mini khống chế đám cháy, một người giữ chặt thanh niên vì sợ anh này nhảy xuống sông Hồng. Sau đó, đã thông báo vụ việc đốt xe máy tới cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, TP Hà Nội) đã kịp thời khống chế đưa thanh niên say rượu về trụ sở đơn vị. Hai xe chữa cháy cũng được điều đến hiện trường xử lí vụ đốt xe máy.

Nguyên nhân ban đầu vụ đốt xe máy được xác định thanh niên khoảng ngoài 30 tuổi đi xe máy BKS 16N5 - 0675 lên giữa cầu Chương Dương vào nửa đêm và tự châm lửa đốt xe trong trạng thái không tỉnh táo do say rượu.

Tại hiện trường, sau khoảng 15 phút, chiếc xe máy đã bị cháy trơ khung, biến dạng chỉ còn phân biệt BKS 16N5 - 0675. Vụ việc khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.

Đến sáng 1-9, nam thanh niên đốt xe máy trên cầu Chương Dương vẫn đang bị tạm giữ tại Công an phường Ngọc Thụy.