Đào móng nhà, phát hiện nhóm hiện vật cổ thời Lê

(NLĐO)- Một gia đình ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) trong quá trình đào móng nhà đã phát hiện được nhóm hiện vật cổ thời Lê nằm dưới lòng đất ở độ sâu khoảng 50-60 cm.

Nhóm hiện vật gốm cổ được phát hiện tại địa bàn thị trấn Nghi Xuân

Nhóm hiện vật gốm cổ được phát hiện tại địa bàn thị trấn Nghi Xuân

Ngày 17-4, ông Hồ Bách Khoa, Trưởng Ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Nguyễn Du (xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết một gia đình trên địa bàn thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, trong quá trình đào móng nhà đã phát hiện được một nhóm hiện vật cổ thời Lê nằm dưới lòng đất ở độ sâu khoảng 50-60 cm.

Nhóm hiện vật cổ này gồm có 15 chiếc bát, đĩa và 2 nắp thạp, chất liệu bằng gốm có phủ men rạn màu ngà (đường kính đĩa 20 cm, bát 15 cm)… Trong đó có 2 chiếc bát trong lòng có chạm khắc hoa văn lạ.

Ông Hồ Bách Khoa, Trưởng Ban quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Nguyễn Du, đang nghiên cứu những hoa văn chạm khắc trên nhóm hiện vật cổ

Ông Hồ Bách Khoa, Trưởng Ban quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Nguyễn Du, đang nghiên cứu những hoa văn chạm khắc trên nhóm hiện vật cổ

Ông Khoa cho biết theo nhận định bước đầu của các nhà nghiên cứu khảo cổ học tỉnh Hà Tĩnh, nhóm hiện vật cổ nói trên thuộc niên đại thời Lê (thế kỷ 16-17). Tuy nhiên, rất tiếc là trong quá trình đào bằng máy múc lên mặt đất, một số chiếc đĩa và bát này đã vô tình bị vỡ.

Cũng theo ông Khoa, hiện nhóm hiện vật này đã được đưa về Khu di tích quốc gia đặc biệt Nguyễn Du để tiếp tục nghiên cứu làm rõ về giá trị lịch sử văn hóa.