Đi công tác xã hội, một sinh viên chết đuối

Tặng bánh trung thu cho học sinh nghèo xong, nam sinh viên cùng bạn rủ nhau đi tắm sông Thoại Hà ở An Giang thì bị chết đuối.

Ngày 8-9, ông Phan Văn Hiếu - Trưởng Công an xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang - cho biết sau hơn 12 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể của sinh viên Nguyễn Minh Hoàng (19 tuổi, quê tỉnh An Giang - năm thứ 2 Khoa Khoa học Nông nghiệp, Trường Đại học dân lập Cửu Long) bị đuối nước trên sông Thoại Hà.

Trước đó, ngày 7-9, Nguyễn Minh Hoàng cùng 9 sinh viên Trường Đại học dân lập Cửu Long mang theo 46 phần quà Trung thu xuống xã Định Mỹ tặng cho các học sinh nghèo tại đây. Sau đó, cả nhóm nghỉ ngơi ở nhà của Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt (ấp Mỹ Thành, xã Định Mỹ) là bạn học cùng trường.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, Hoàng cùng 4 nam sinh viên trong nhóm đi tắm sông Thoại Hà. Khi lên bờ, Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt và Nguyễn Hữu Nghĩa phát hiện Hoàng bị đuối nước nên nhảy xuống cứu. Tuy nhiên, do nước chảy khá mạnh, Hoàng đã bị cuốn chìm, Nghĩa và Kiệt đuối sức nên cũng bị nước cuốn trôi hàng chục mét.

Theo TTXVN, người dân sống gần đó nghe tiếng tri hô, phát hiện Nghĩa và Kiệt sắp kiệt sức nên cứu được.

Cùng ngày, gia đình Hoàng đã đưa thi thể sinh viên này về mai táng.