Điều tra vụ Quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Bình bị phá hoại

(NLĐO) – Liên quan đến vụ phá hoại Quốc lộ 1 bằng hóa chật lạ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu tỉnh Quảng Bình khẩn trương điều tra làm rõ và xử lý nghiêm.

Ngày 3-7, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Bình cho biết Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo tỉnh Quảng Bình cùng các ban - ngành liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ vụ Quốc lộ 1 bị kẻ xấu phá hoại bằng hóa chất lạ.

Nhiều điểm trên các gói thầu số 10 và 14 do Tập đoàn Sơn Hải thi công bị kẻ xấu phá hoại bằng một loại hóa chất

Nhiều điểm trên các gói thầu số 10 và 14 do Tập đoàn Sơn Hải thi công bị kẻ xấu phá hoại bằng một loại hóa chất

Theo đó, tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng đầu năm với các bộ, ngành và 63 tỉnh thành (ngày 2-7), Phó Thủ tướng - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc nêu vấn đề vụ Quốc lộ 1 bị phá hoại, cho rằng đây là hành vi phá hoại tài sản quốc gia nên yêu cầu tỉnh Quảng Bình cần phải sớm làm rõ và xử lý thật nghiêm.

Trước đó, Báo Người Lao Động (ngày 30-6) đã có bài phản ánh: “Phá hoại Quốc lộ 1 có tổ chức”, tại gói thầu số 10 và 14 do Sở GTVT Quảng Bình làm chủ đầu tư và Tập đoàn Sơn Hải đơn vị thi công bị một số đối tượng rải hóa chất lạ khiến cho kết cấu mặt đường tại một số điểm bị vỡ vụn, bong tróc gây thiệt hại nghiêm trọng.

Điều mà dư luận quan tâm là trên các Dự án mở rộng Quốc lộ 1 ở miền trung, chỉ duy nhất Tập đoàn Sơn Hải (Quảng Bình) đứng ra cam kết bảo hành 5 năm, thay chỉ vì 2-4 năm so với các đơn vị khác nên dư luận “nghi ngờ” đây là hành vi phá hoại có tổ chức.