Đổ xô đi tìm kỳ nam

(NLĐ)- Nghe tin cha con ông Nguyễn Ân (Năm Ân) ở thôn Tân Phú, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa vừa trúng đậm kỳ nam, gần đây, hàng trăm người trong huyện đã kéo nhau lên rừng tìm kỳ nam với hy vọng đổi đời

Ngày 26-8, ông Ngô Hữu Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Phú, cho biết đến nay, số tiền người dân trong xã trúng kỳ nam trong những ngày gần đây đã lên đến hơn 20 tỉ đồng. Trước đây, Vạn Phú là quê hương của nghề đi điệu (nghề đi rừng tìm trầm hương, kỳ nam). Hơn 2 thập kỷ qua, rừng không còn trầm hương, kỳ nam, người dân gần như đã quên nghề.

 
Trước đó, cuối tháng 7-2010, trong khi đi đặt bẫy thú ở rừng Krongcho (Gia Lai), cha con ông Nguyễn Ân tình cờ trúng hơn 7 kg kỳ nam, về bán cho một thương lái ở huyện được hơn 10 tỉ đồng. Tiếp đó, 19 người dân trong xã trúng tiếp gần 10 tỉ đồng. Sau đó, có thêm 3 người trúng, mỗi người khoảng 500 triệu đồng.