Đối tượng dọa đánh “bom” gas có dấu hiệu tâm thần

(NLĐO)- Chiều 25-10, Nguyễn Thanh Phương (SN 1973, ngụ TP Cao Lãnh - Đồng Tháp), đối tượng dọa đánh bom gas tại Trạm dừng chân Phương Trang ở xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận đã được di lý về TPHCM để tiếp tục điều tra. Tin từ Công an huyện Hàm Thuận Nam cho biết Phương có dấu hiệu tâm thần.

Trước đó, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 23-10, xe khách của Công ty CP Vận tải - Dịch vụ du lịch Phương Trang trên đường đưa khách về TPHCM đã ghé lại trạm dừng chân để nghỉ ngơi và ăn uống. Cũng xuống xe nhưng bất ngờ Nguyễn Thanh Phương đập phá tài sản trong trạm và di chuyển 5 bình gas, loại 12,5kg vào góc bếp. Sau đó, Phương mở van và dùng dao cắt đứt đường ống của các bình gas để cho khí gas tràn ra ngoài, bao trùm cả trạm.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã có mặt phong tỏa hiện trường, sơ tán hành khách, nhân viên trạm tránh xa vùng nguy hiểm; đồng thời thuyết phục Phương. Tuy nhiên, đối tượng này yêu cầu giao một đứa bé và xe ô tô, nếu không sẽ cho nổ tung trạm.

Sau hơn 3 giờ vận động, thuyết phục, đến 4 giờ ngày 24-10, lực lượng công an đã khống chế và bắt giữ Nguyễn Thanh Phương. Do bị ngạt khí gas, Phương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Đến chiều cùng ngày thì tỉnh táo.