Được phép tái chế một số chất thải y tế

(NLĐ)- “Chất thải được phép thu gom phục vụ mục đích tái chế bao gồm các vật liệu thuộc chất thải thông thường như nhựa, thủy tinh, giấy, kim loại (không dính, chứa các thành phần nguy hại)”. Đó là một trong những nội dung được quy định trong hướng dẫn quản lý chất thải y tế vừa được Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện, sở y tế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương thực hiện.

Ngoài ra, các vật liệu khác như dây truyền dịch, các loại ống dẫn lưu, bơm tiêm nhựa trước mắt xử lý như chất thải y tế nguy hại, không thu gom để tái chế. Bộ Y tế sẽ nghiên cứu và có hướng dẫn cụ thể sau.

Theo thống kê, có khoảng 20% trong số chất thải an toàn có thể tái chế được, bởi chất thải tái chế khi đã ở nhiệt độ cao, thành phẩm không gây hại cho sức khỏe. Trung bình mỗi ngày lượng chất thải y tế do hệ thống bệnh viện thải ra khoảng 200.000 tấn rác sinh hoạt và 30.000 tấn rác thải nguy hại.